Mỹ bảo vệ quan điểm rút quân khỏi Afghanistan

Thái Thanh - Công Tùng (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 18/08/2021 07:31 GMT+7

VTV.vn - Sáng 18/8 (theo giờ Việt Nam), Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã tổ chức họp báo, cập nhật tình hình tại Afghanistan và kế hoạch rút quân của Mỹ.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ một lần nữa bảo vệ quan điểm rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan của Tổng thống Mỹ

Ông Jake Sullivan, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ, phát biểu: "Chúng tôi đã trao cho họ mọi khả năng về huấn luyện và trang thiết bị chiến đấu. Và đã đến lúc Hoa Kỳ phải nói rằng, người dân Afghanistan phải đứng lên vì chính họ".

Mỹ bảo vệ quan điểm rút quân khỏi Afghanistan - Ảnh 1.

Khói bốc lên sau cuộc giao tranh giữa Taliban và quân Chính phủ Afghanistan tại thành phố Kandahar, Tây Nam Kabul ngày 12/8. (Ảnh: AP)

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ từ chối đưa ra các bình luận về tương lai của Afghanistan sau khi lính Mỹ rút đi mà chỉ khẳng định, Mỹ đang làm việc với các đối tác, những tổ chức phi chính phủ, hãng hàng không và cả Taliban để những người có nhu cầu rời khỏi Afghanistan là bất khả xâm phạm và được ra đi trong trật tự.

Trong cuộc chiến chống khủng bố, Mỹ sẽ cùng với các đối tác xác định rõ những nguy cơ khủng bố, kiểm soát tốt hiểm họa từ nguy cơ này.

Quân đội Mỹ sẽ không trực tiếp chiến đấu chống khủng bố như đã từng làm trong 20 năm qua mà sẽ thúc đẩy các chương trình hợp tác như đào tạo, nâng cao năng lực.

Mỹ đạt thỏa thuận với Taliban về các chuyến bay sơ tán Mỹ đạt thỏa thuận với Taliban về các chuyến bay sơ tán

VTV.vn - Thỏa thuận đạt được trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các thành viên cấp cao của Taliban với Tướng Mỹ Frank McKenzie.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước