Mỹ bắt đầu điều chuyển người tị nạn sang nước thứ 3

Bích Thảo (VTV8)-Chủ nhật, ngày 24/11/2019 06:13 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Guatemala Enrique Degenhart. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Mỹ vào ngày 23/11 đã thực hiện chuyến bay đầu tiên chở những người xin tị nạn vào Mỹ đến Guatemala.

Việc này được thực hiện theo một thỏa thuận song phương nhằm đưa Guatemala trở thành "cửa ngõ" tiếp nhận người xin tị nạn vào Mỹ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Guatemala Enrique Degenhart cho biết, sẽ có thêm nhiều chuyến bay chở người xin tị nạn từ Mỹ sang nước này trong tuần tới. Chính phủ Guatemala sẽ xử lý tất cả trường hợp này, nhưng các cơ quan di cư và tị nạn của LHQ sẽ chịu trách nhiệm cung cấp nơi tạm trú cho họ tại Guatemala. 

Tổ chức Di cư Quốc tế của LHQ trước đó thông báo, Mỹ đã cung cấp 10 triệu USD để hỗ trợ hồi hương những người di cư được chuyển tới Guatemala. Trong số này, có một số công dân Honduras và El Salvador.


10.000 người tị nạn được chuyển tới châu Âu năm 2018 10.000 người tị nạn được chuyển tới châu Âu năm 2018

VTV.vn - 10.000 người tị nạn hiện bị mắc kẹt tại các lán trại và trung tâm tị nạn ở Libya có thể sẽ được chuyển tới châu Âu vào năm 2018.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước