Liên Hợp Quốc kêu gọi Hy Lạp chuyển người tị nạn vào đất liền

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 02/10/2019 11:06 GMT+7

VTV.vn - Hôm qua, Cao ủy LHQ về người tị nạn đã kêu gọi chính phủ Hy Lạp sớm di chuyển những người tị nạn đang tạm trú ở các trung tâm tiếp nhận trên đảo của nước này vào đất liền.

Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, cho đến nay, Hy Lạp đã tiếp nhận hơn 45.000 người trong tổng số hơn 77.000 người tị nạn qua con đường vượt biển Địa Trung Hải trong năm nay, nhiều hơn tổng số người tị nạn được Tây Ban Nha, Italy, Malta và Cyprus tiếp nhận cộng lại.

Số người tị nạn gia tăng khiến điều kiện sống ở các trạm tiếp nhận người tị nạn trên đảo của Hy Lạp càng trở nên tồi tệ và cần phải chuyển bớt họ vào đất liền.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn đề nghị chính phủ Hy Lạp tạo điều kiện làm thủ tục nhanh chóng để chuyển vào đất liền hơn 5.000 người tị nạn hiện đã được cấp phép cho tiếp tục tị nạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước