Mỹ bắt giữ lãnh đạo cấp cao của ngân hàng HSBC

Bạch Dương (VTV9)-Thứ năm, ngày 21/07/2016 15:04 GMT+7

Giám đốc cao cấp của HSBC bị bắt vì cáo buộc gian lận trong giao dịch ngoại hối. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Người đứng đầu mảng giao dịch ngoại hối của ngân hàng HSBC - ông Mark Johnson - vừa bị bắt giữ tại New York, Mỹ.

Các công tố viên cho biết, ông Mark Johnson, 50 tuổi, đã bị bắt vào tối 19/7 (giờ địa phương) tại sân bay Kenedy. Theo các luật sư, ông Johnson bị tình nghi có liên quan đến một giao dịch tiền tệ mờ ám trị giá 3,5 tỷ USD hồi năm 2011. Ông này cũng bị cáo buộc đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích khách hàng.

Ông Mark Johnson hiện là công dân Vương quốc Anh nhưng đang sống tại Mỹ. Các quan chức tư pháp Mỹ cho biết, ông Johnson và một đồng phạm khác từ Vương quốc Anh bị tình nghi thao túng thị trường ngoại hối và đút túi hàng triệu USD trong vụ giao dịch năm 2011. Ngân hàng HSBC không bị truy tố vì hành vi của hai người này.

HSBC là ngân hàng có quy mô hàng đầu trên thế giới với trụ sở ở London, Anh.

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước