Mỹ bắt giữ nghi can tấn công Lãnh sự quán tại Benghazi năm 2012

Thanh Ba (VTV8)-Thứ tư, ngày 01/11/2017 06:06 GMT+7

Hiện trường vụ đánh bom lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, Libya, năm 2012. (Nguồn: AP)

VTV.vn - Lực lượng Mỹ đã bắt giữ một phiến quân bị cáo buộc tham gia vụ tấn công năm 2012 nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, Libya làm 4 nhà ngoại giao Mỹ thiệt mạng.

Trong một tuyên bố, ông Trump nói rằng đối tượng Mustafa al Imam sẽ "bị xét xử tại Mỹ vì cáo buộc tham gia loạt vụ tấn công ngày 11/9/2012".

Đối tượng Mustafa al I-mam hiện đang do Bộ Tư pháp Mỹ quản lý và sẽ được quân đội Mỹ đưa về xét xử tại Mỹ vì cáo buộc tham gia loạt vụ tấn công ngày 11/9/2012. 

Chiến dịch bắt giữ đối tượng này được Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn và được tiến hành với sự phối hợp với chính phủ đoàn kết dân tộc của Libya. 

Quan chức Lãnh sự quán Mỹ bị bắn ở Mexico Quan chức Lãnh sự quán Mỹ bị bắn ở Mexico

VTV.vn - Cơ quan Tổng Công tố Mexico ngày 6/1 đã thông báo, một quan chức Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Guadalajara đã bị bắn trọng thương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước