Mỹ bắt nhóm tội phạm tấn công mạng quốc tế

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/08/2018 15:07 GMT+7

VTV.vn - Nhà chức trách Mỹ vừa tiến hành bắt giữ 3 thành viên của một nhóm tội phạm tấn công mạng quốc tế có trụ sở tại khu vực Đông Âu.

3 thành viên bị bắt giữ đều là công dân Ukraine và là thành viên cấp cao của nhóm tội phạm tấn công mạng có tên gọi FIN7 hoặc Carbanak. Nhóm tội phạm mạng này bị cáo buộc đã tấn công mạng hàng trăm nhà hàng, sòng bạc và các công ty tại 47 bang của nước Mỹ, đánh cắp hàng triệu số thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của khách hàng, sau đó sử dụng hoặc bán để kiếm lợi.

Số tiền các công ty Mỹ bị mất lên tới hàng chục triệu USD, trong số đó có các công ty như Chipotle, Arby's và Red Robin của Mỹ. Bộ Tư Pháp Mỹ cho biết nhóm tấn công mạng này cũng hướng tới các mạng máy tính ở Anh, Australia và Pháp.

Tòa án liên bang tại Sealte đã buộc tội 3 công dân người Ukraine trên với 26 tội danh liên quan tới gian lận, tấn công mạng…

Mỹ cáo buộc 3 công dân Trung Quốc tấn công mạng các tập đoàn quốc tế Mỹ cáo buộc 3 công dân Trung Quốc tấn công mạng các tập đoàn quốc tế

VTV.vn - Một Tòa án Mỹ đã cáo buộc 3 công dân Trung Quốc tiến hành tấn công mạng đối với các tập đoàn quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước