Tin tặc đánh cắp dữ liệu y tế của 1,5 triệu người Singapore

Theo Người đưa tin-Thứ bảy, ngày 21/07/2018 21:41 GMT+7

Tin tặc đã tấn công vào hệ thống công nghệ thông tin của tập đoàn y tế lớn nhất của Singapore.

VTV.vn - Ngày 20/7, tin tặc đã đột nhập vào cơ sở dữ liệu y tế của Chính phủ Singapore và đánh cắp thông tin cá nhân của 1,5 triệu người dân nước này.

Các tin tặc đã tấn công vào hệ thống công nghệ thông tin của tập đoàn y tế lớn nhất của Singapore là (SingHealth) và lấy đi dữ liệu y tế, trong đó có dữ liệu của Thủ tướng Lý Hiển Long. Dữ liệu bị khai thác như tên, số chứng minh nhân dân, địa chỉ, giới tính, chủng tộc và ngày sinh.

Thông tin đơn thuốc của khoảng 160.000 người điều trị ngoại trú cũng bị sàng lọc. Qua điều tra, cơ quan an ninh mạng của Singapore cho biết, vụ tấn công này là có chủ ý, có mục tiêu và lên kế hoạch kỹ càng. Đây không phải là công việc của tin tặc hay các băng đảng tội phạm thông thường.

Bộ Thông tin và Truyền thông Singapore cho biết một ủy ban điều tra sẽ được thành lập và hành động ngay lập tức để tăng cường an ninh cho hệ thống của Chính phủ trước các cuộc tấn công mạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước