Mỹ bị cô lập tại HĐBA LHQ trong vấn đề cao nguyên Golan

Bích Thảo (VTV8)-Thứ năm, ngày 28/03/2019 17:46 GMT+7

Cao nguyên Golan. (Ảnh:AP)

VTV.vn - Mỹ rơi vào tình trạng cô lập tại HĐBA LHQ khi nhiều nước phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ về việc công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan của Syria.

Tại cuộc họp khẩn, Syria gọi bước đi của Mỹ là một sự "vi phạm trắng trợn" các nghị quyết của HĐBA. Đại sứ Syria tại LHQ Bashar Jaafari cho hay, Chính phủ Syria coi văn bản do Tổng thống Trump ký là tuyên bố đơn phương của một bên không có tính hợp pháp chính trị, hợp pháp pháp lý hay đạo đức để ra quyết định trong vấn đề này. Trong khi đó, Nga cảnh báo hành động của Mỹ có thể làm bùng phát tình hình bất ổn tại Trung Đông. Tuy nhiên, không có tuyên bố chung chính thức nào được đưa ra trong cuộc họp khẩn này bởi để làm được như vậy cần có sự đồng thuận của 15 thành viên HĐBA bao gồm cả Mỹ.

Trước đó 1 ngày, các nước ủy viên châu Âu của HĐBA LHQ cũng đồng loạt bày tỏ quan ngại về hậu quả nghiêm trọng từ động thái của Mỹ với hòa bình khu vực. Israel đã chiếm đóng cao nguyên Golan trong chiến tranh Trung Đông vào năm 1967.

HĐBA LHQ họp khẩn về cao nguyên Golan HĐBA LHQ họp khẩn về cao nguyên Golan

VTV.vn - HĐBA LHQ tổ chức phiên họp vào ngày 27/3 (theo giờ Mỹ) để thảo luận về quyết định của Wasington công nhận cao nguyên Golan là một phần lãnh thổ của Israel.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước