Châu Âu phản đối việc Mỹ công nhận Cao nguyên Golan

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/03/2019 11:08 GMT+7

Cao nguyên Golan có vị trí chiến lược nhiều mặt. (Ảnh Reuters)

VTV.vn - Pháp, Anh, Đức, Bỉ và Ba Lan hôm 26/3 đã đồng loạt lên tiếng phản đối việc Mỹ công nhận chủ quyền của Isarel đối với Cao nguyên Golan.

Trong tuyên bố đưa ra hôm qua (26/3), đại diện các nước này khẳng định, lập trường của họ về tình trạng Cao nguyên Golan là không thay đổi.

Luật pháp quốc tế và các nghị quyết có liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đáng chú ý là các nghị quyết số 242 và 497, không công nhận chủ quyền của Israel đối với các lãnh thổ bị Israel chiếm đóng kể từ tháng 6/1967, bao gồm Cao nguyên Golan.

Các nước trên cho rằng: Bất kỳ tuyên bố nào về sự thay đổi biên giới đơn phương đều đi ngược lại nền tảng của các quy tắc, dựa trên trật tự quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước