Dịch sởi bùng phát tại Myanmar, 42 người thiệt mạng

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 17/08/2016 12:54 GMT+7

VTV.vn - Giới chức Myanmar hôm 16/8 cho biết, dịch sởi bùng phát tại vùng tộc người Naga, Tây Bắc nước này cho tới nay đã khiến 42 người thiệt mạng và 200 người nhiễm bệnh.

Kể từ tháng 6 vừa qua, nhiều ngôi làng ở vùng Naga đã thông báo về sự bùng phát của một loại bệnh truyền nhiễm lây lan nhanh ở trẻ em và thanh thiếu niên, gây ra nhiều trường hợp tử vong chỉ trong một thời gian ngắn.

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Myanmar sau đó đã chẩn đoán loại bệnh truyền nhiễm trên là bệnh sởi. Mỹ cũng đã cử nhân viên y tế tới hỗ trợ Myanmar, tuy nhiên công tác kiểm soát dịch bệnh đang gặp phải khó khăn do cơ sở y tế kém phát triển tại khu vực, số lượng lớn bệnh nhân trong khi số lượng nhân viên y tế lại hạn chế.

Giới chức Myanmar đã bắt đầu cung cấp miễn phí vaccine phòng bệnh sởi cho người dân kể từ đầu năm 2015. Tuy nhiên, do nguồn lực hạn chế, rất ít người dân sống tại vùng Naga được tiếp cận với vaccine.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước