Mỹ: Các nỗ lực chống khủng bố ở miền Nam Philippines có nguy cơ suy yếu

Thanh Ba (VTV8)-Thứ sáu, ngày 14/02/2020 13:39 GMT+7

Đô đốc Philip Davidson. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Mỹ vừa cảnh báo việc Philippines chấm dứt Thỏa thuận Các lực lượng thăm viếng sẽ ảnh hưởng tới những nỗ lực chống khủng bố tại miền Nam quốc gia này.

Đô đốc Philip Davidson, quan chức cao cấp phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ, hy vọng, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ suy nghĩ lại về quyết định chấm dứt thỏa thuận cho phép lực lượng Mỹ đóng quân tại quốc gia này.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Lorenzana tuyên bố, nước này sẽ không tiến hành thêm bất cứ cuộc diễn tập quân sự chung nào với Mỹ. Việc không tiến hành tập trận chung sẽ được thực hiện sau khi Thỏa thuận Các lực lượng thăm viếng chấm dứt vào tháng 8/2020.


Philippines ngừng các hoạt động diễn tập quân sự chung với Mỹ Philippines ngừng các hoạt động diễn tập quân sự chung với Mỹ

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines tuyên bố, sẽ không có thêm bất cứ cuộc diễn tập quân sự chung nào với Mỹ được tiến hành.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước