Philippines thông báo chấm dứt thỏa thuận VFA với Mỹ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 11/02/2020 21:30 GMT+7

Lính Hải quân Philippines quan sát tàu tấn công đổ bộ đa năng của Hải quân Hoa Kỳ USS WASP trong cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Philippines "Balikatan 2019" vào tháng 4. Ảnh: AP.

VTV.vn - Tổng thống Rodrigo Duterte đã chính thức quyết định chấm dứt Thỏa thuận Các lực lượng thăm viếng (VFA) giữa quân đội hai nước Philippines và Mỹ, được ký hồi năm 1998.

Thoả thuận các lực lượng thăm viếng được coi là khuôn khổ pháp lý cho phép hàng nghìn binh sĩ Mỹ được hiện diện tại Philippines để tham gia các cuộc tập trận chung cũng như là hỗ trợ nhân đạo.

Quyết định trên được Tổng thống Duterte đưa ra sau khi một trợ lý thân cận của ông đã bị phía Mỹ huỷ bỏ việc cấp thị thực với lý do liên quan tới cuộc chiến chống ma túy gây tranh cãi.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ thăm Philippines Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ thăm Philippines Siêu tàu sân bay của Mỹ cập cảng tại Philippines sau tập trận ở Biển Đông Siêu tàu sân bay của Mỹ cập cảng tại Philippines sau tập trận ở Biển Đông Tập trận chung Mỹ - Philippines Tập trận chung Mỹ - Philippines

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước