Mỹ cấm mua thiết bị viễn thông của 5 công ty Trung Quốc

Tường Vy (VTV8)-Thứ năm, ngày 08/08/2019 12:00 GMT+7

Logo Công ty thiết bị viễn thông Huawei tại sân bay quốc tế Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Quy định tạm thời cấm 5 công ty Trung Quốc, bao gồm Huawei, bán thiết bị viễn thông cho các nhà thầu của cơ quan Liên bang Mỹ đã chính thức được ban hành.

Quy định trên do Cơ quan chịu trách nhiệm về các hợp đồng Chính phủ Mỹ ban hành vào rạng sáng 8/8 (theo giờ Việt Nam). Quy định tạm thời này không cho phép tất cả cơ quan Liên bang Mỹ mua thiết bị công nghệ và viễn thông của Công ty Huawei, tập đoàn ZTE, Hytera, Công ty công nghệ kỹ thuật số Hangzhou Hikvision và Công ty Dahua. 

Đây là hành động mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh thương chiến Mỹ - Trung leo thang. Phản ứng trước quyết định của Mỹ, Huawei cho biết sẽ kiện lệnh cấm ra tòa án liên bang.


Cấm Trung Quốc mua sản phẩm công nghệ, Mỹ mở “mặt trận” chiến tranh thương mại mới? Cấm Trung Quốc mua sản phẩm công nghệ, Mỹ mở “mặt trận” chiến tranh thương mại mới?

VTV.vn - Ngày 30/10, chính quyền Washington tuyên bố cấm bán các sản phẩm linh kiện, phần mềm công nghệ Mỹ cho tập đoàn chế tạo vi mạch Phúc Kiến Kim Hoa, Trung Quốc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước