Mỹ cân nhắc đặt căn cứ quân sự ở Đông Âu

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/04/2022 16:29 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley đã cho biết thông tin trên.

Theo đó, Mỹ ủng hộ việc thành lập các căn cứ quân sự thường trực của Mỹ ở sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tướng Milley cho biết, các đồng minh quan trọng của Mỹ ở châu Âu, nhất là ba quốc gia Baltic (gồm Estonia, Latvia và Litva) cùng Ba Lan và Romania, sẵn sàng cho phép Mỹ đặt các căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ nước mình. Thậm chí, các quốc gia này sẵn sàng trả chi phí xây dựng và hoạt động cho các căn cứ này.

Mỹ cân nhắc đặt căn cứ quân sự ở Đông Âu - Ảnh 1.

Tướng Milley cho rằng, sự hiện diện quân sự trên thực tế luôn là biện pháp phòng vệ hữu hiệu và do vậy, NATO sẽ cần xây dựng các căn cứ thường trực ở Đông Âu với các đơn vị quân đội Mỹ đồn trú ngắn hạn thay vì dài hạn.

Mỹ hiện triển khai khoảng 67 nghìn quân nhân tại châu Âu, chủ yếu ở Đức, Anh và Italy.

Mỹ đưa 20.000 người Afghanistan sơ tán tới các căn cứ quân sự Mỹ đưa 20.000 người Afghanistan sơ tán tới các căn cứ quân sự Căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq bị tấn công tên lửa Căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq bị tấn công tên lửa Hỏa hoạn tại căn cứ quân sự ở California, Mỹ Hỏa hoạn tại căn cứ quân sự ở California, Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước