Mỹ cân nhắc trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ

Bích Thảo (VTV8)-Thứ ba, ngày 10/09/2019 12:02 GMT+7

Thổ Nhĩ Kỳ mua 4 hệ thống phòng không S-400 của Nga. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 9/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết, Mỹ đang cân nhắc khả năng trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc trừng phạt trên liên quan tới thương vụ Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. Phát biểu với báo giới bên ngoài Nhà Trắng, Bộ trưởng Mnuchin nêu rõ, Washington đang xem xét áp đặt các lệnh trừng phạt, nhưng không tiết lộ đối tượng cụ thể. 

Năm 2017, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng mua 4 hệ thống phòng không S-400 của Nga trị giá 2,5 tỷ USD. Mỹ đã kịch liệt chỉ trích thương vụ này. Thượng viện Mỹ kêu gọi Tổng thống Donald Trump áp đặt các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ. Nguyên nhân là do theo Washington, quan hệ đối tác với Moscow sẽ tiềm ẩn nguy cơ đối với Ankara và cả Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mà nước này là thành viên. 

Nhà Trắng cho biết, thỏa thuận mua S-400 sẽ khiến Thổ Nhĩ Kỳ không thể tiếp tục tham gia chương trình máy bay chiến đấu F-35. Việc bị loại khỏi chương trình chế tạo máy bay này có thể khiến các doanh nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thiệt hại hàng tỷ USD.

Mỹ không trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì mua S-400 của Nga Mỹ không trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì mua S-400 của Nga

VTV.vn - Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdoğan và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 29/6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước