Mỹ cảnh báo công dân nước này không tới Iraq

My Bình (VTV8)-Thứ sáu, ngày 03/01/2020 15:50 GMT+7

Không kích nhằm vào khu vực sân bay quốc tế Baghdad. (Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - Theo các nguồn tin khu vực, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân của mình không đi du lịch tới Iraq vì lo ngại các mối đe dọa khủng bố, bắt cóc và xung đột vũ trang.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ ra rằng các lực lượng dân quân ở Iraq là mối đe dọa đối với tất cả lợi ích của phương Tây ở nhiều vùng khác nhau của Iraq. Trước đó, Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad đã ngừng các dịch vụ lãnh sự do nhiều cuộc tấn công của lực lượng dân quân ở Iraq được cho là thân Iran vào khu Đại sứ quán. Ít nhất 62 người biểu tình đã bị thương.

Mỹ cảnh báo công dân nước này không tới Iraq - Ảnh 1.

Thiếu tướng Qassem Soleimani (giữa).

Trong một động thái khác, vào sáng sớm 3/1 đã xảy ra vụ không kích nhằm vào khu vực sân bay quốc tế Baghdad. Ít nhất 7 quả rocket đã rơi trúng nơi này, trong đó 4 quả rơi vào khu vực căn cứ quân sự Iraq, số còn lại vào khu vực bãi xe làm 2 ô tô phát nổ. Tư lệnh lực lượng tinh nhuệ của quân đội Iran, Thiếu tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh dân quân Iran Abu Mahdi al-Muhandis  đã thiệt mạng trong vụ không kích này.

Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad (Iraq) đình chỉ các hoạt động lãnh sự Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad (Iraq) đình chỉ các hoạt động lãnh sự

VTV.vn - Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad của Iraq vào ngày 1/1 đã tuyên bố đình chỉ tất cả hoạt động lãnh sự công khai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước