Mỹ cảnh báo nguy cơ tấn công mạng đối với các nhà máy điện hạt nhân

Thanh Ba (VTV8)-Thứ tư, ngày 12/07/2017 21:30 GMT+7

Lò phản ứng hạt nhân B thuộc khu vực Hanford, Mỹ. (Ảnh: EPA/TTXVN)

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Rick Perry vừa tuyên bố, tin tặc đang nhắm vào các nhà máy điện hạt nhân của Mỹ nhưng Chính phủ có các nguồn lực để bảo vệ lưới điện quốc gia.

Ông Perry khẳng định, mối đe dọa của các cuộc tấn công mạng nhằm vào lưới điện "là thực tế và đang diễn biến". Mặc dù chưa rõ nguồn gốc của những kẻ xâm nhập, ông Perry chỉ rõ, các tin tặc có thể được Nhà nước tài trợ hoặc đơn giản là những kẻ tội phạm đang tìm kiếm các khu vực dễ tổn thương để tấn công.

Tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ được đưa ra sau khi Cục Điều tra Liên bang và Bộ An ninh nội địa Mỹ thông báo với những nhà cung cấp năng lượng về việc tin tặc đang tìm cách xâm nhập các hệ thống máy tính, song chưa có mối đe dọa với sự an toàn của công chúng.

Tin tặc tấn công các trang mạng Chính phủ Mỹ Tin tặc tấn công các trang mạng Chính phủ Mỹ Tình báo Mỹ cáo buộc Nga tấn công mạng là vô căn cứ Tình báo Mỹ cáo buộc Nga tấn công mạng là vô căn cứ Mỹ bỏ tù một người Trung Quốc vì tấn công mạng nhà thầu quốc phòng Mỹ bỏ tù một người Trung Quốc vì tấn công mạng nhà thầu quốc phòng

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước