Mỹ cảnh báo nguy cơ tấn công quân sự dịp năm mới

Mi Bình (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 01/01/2017 09:46 GMT+7

Cảnh sát Mỹ canh gác ở quảng trường Thời Đại. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Mối đe dọa về các cuộc tấn công quân sự ở Mỹ trong dịp nghỉ lễ năm mới 2017 là thấp song nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công là không thể phủ nhận.

Đây là nhận định của các cơ quan an ninh và quốc phòng Mỹ.

Theo hãng tin Reuters, ngày 30/12, báo cáo về tình hình an ninh của Bộ Chỉ huy huấn luyện Mỹ đánh giá, hiện không có dấu hiệu nào cho thấy mối đe dọa cụ thể đối với nước Mỹ. Tuy nhiên, mối đe dọa từ các phần tử bạo lực cực đoan trong nước là "không thể phủ nhận". Một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên cho biết, các cơ quan Chính phủ đã nhận được thông tin về một số mối đe dọa cụ thể song được cho là không đáng tin cậy. Cũng theo quan chức trên, các cơ quan tình báo và an ninh khác của Mỹ cũng đưa ra đánh giá tương tự về nguy cơ an ninh đối với nước Mỹ trong dịp năm mới.

Tuy nhiên, báo cáo trên lưu ý về hai bài viết gần đây đăng trên tờ Rumiyah (tạp chí tuyên truyền cho tổ chức IS), trong đó cung cấp thông tin về cách thức tiến hành các cuộc tấn công bằng dao và xe ô tô nhằm gây thương vong lớn tại các khu vực đông người, tương tự các cuộc tấn công ở Nice (Pháp) và Columbus (bang Ohio, Mỹ).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước