Mỹ cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ không mua S-400 của Nga

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/03/2019 19:42 GMT+7

Hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến S-400 của Nga. Ảnh: Sputnik.

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra lời cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về việc nước này có kế hoạch mua hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến S-400 của Nga.

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino khẳng định nếu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục kế hoạch mua hệ thống S-400, Washington sẽ cân nhắc lại việc bán máy bay F-35 cho Ankara và tiếp đó là những thương vụ chuyển giao vũ khí trong tương lai cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ đã cam kết sẽ bán cho Thổ Nhĩ Kỳ 100 chiếc máy bay F-35 thế hệ mới nhất của nước này cho Thổ Nhĩ Kỳ và cho tới nay mới bàn giao được 2 chiếc. Tuy nhiên, thương vụ mua bán này đã bị Quốc hội Mỹ đình chỉ hồi năm 2018.

Về phần mình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nhiều lần khẳng định Ankara quyết tâm mua hệ thống S-400 của Nga, bất chấp cảnh báo từ Washington rằng S-400 không thể tích hợp vào hệ thống phòng không NATO.

Mỹ xem xét bỏ ưu đãi thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ Mỹ xem xét bỏ ưu đãi thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ tập trận hải quân lớn Thổ Nhĩ Kỳ tập trận hải quân lớn Thổ Nhĩ Kỳ hoàn tất thỏa thuận mua S-400 của Nga Thổ Nhĩ Kỳ hoàn tất thỏa thuận mua S-400 của Nga

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước