Mỹ: Cảnh sát tuần tra bằng xe đạp điện

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 31/07/2018 23:28 GMT+7

VTV.vn - Để giúp đơn vị hoạt động thuận lợi hơn, Sở cảnh sát thành phố Tucson, bang Arizona của Mỹ trang bị thêm cho các nhân viên cảnh sát chiếc xe đạp leo núi gắn động cơ điện.

Trung bình mỗi nhân viên cảnh sát này phải đạp xe khoảng 6.500 km mỗi năm. Việc sử dụng xe đạp giúp các cảnh sát tiếp cận người dân dễ dàng hơn. 

Điểm đặc biệt của loại xe tuần tra này là động cơ điện chỉ hoạt động khi người sử dụng đạp vào pê-đan, có nghĩa là động cơ điện chỉ giúp họ tiết kiệm sức lực khi chạy xe hoặc tăng tốc khi cần thiết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước