Mỹ cáo buộc Iran phá hoại tàu hàng gần UAE

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/05/2019 06:00 GMT+7

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton.

VTV.vn - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cáo buộc "gần như là chắc chắn" Iran có trách nhiệm trong vụ tấn công các tàu chở dầu ngoài khơi UAE vừa xảy ra.

Cáo buộc được ông John Bolton đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp các quốc gia Arab, thảo luận tình hình an ninh sau các vụ tấn công tàu và các cơ sở bơm dầu tại khu vực. Trong khi đó, Iran cho rằng, những cáo buộc từ Mỹ và những đồng minh tại Trung Đông là vô căn cứ.

Trước đó, Tổng thống Mỹ đã đề cập tới khả năng sẽ có một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran. Tuy nhiên, ngày 29/5, Bộ Ngoại giao Iran  bác bỏ mọi triển vọng đàm phán với Mỹ. Tehran khẳng định không quan tâm tới lời nói, mà chỉ quan tâm những thay đổi về thái độ và cách tiếp cận.

Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp các quốc gia Arab Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp các quốc gia Arab

VTV.vn - Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp các quốc gia Arab được triệu tập bởi Quốc vương Salman (Saudi Arabia).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước