Mỹ cấp 15.000 visa cho lao động nước ngoài

Trường Sơn - Tuấn Trung (PV thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 19/07/2017 09:28 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn -Việc cấp thêm 15.000 thị thực cho lao động thời vụ vào Mỹ trong năm 2017 này là giải pháp nhằm đáp ứng nguồn lao động thiếu hụt đột biến của một số ngành dịch vụ tại Mỹ.

Công bố trên trang tin, Bộ An ninh nội địa cho biết, từ 19/7, họ sẽ bắt đầu cấp thêm 15.000 thị thực diện H-2B dành cho lao động thời vụ không thuộc khu vực nông nghiệp để bù lấp thiếu hụt của thị trường. Để được thuê thêm lao động, chủ lao động phải chứng minh rằng ngành kinh doanh của họ có thể bị thiệt hại nghiêm trọng lâu dài do không đủ lao động diện này.

Theo quy định, số lượng thị thực H-2B bị giới hạn là 66.000 người/năm, được chia cho mùa Hè và mùa Đông. Năm nay, chỉ tiêu H-2B đã cấp hết từ tháng 3/2017, do đó Quốc hội đã cho phép Bộ An ninh Nội địa quyền cấp bổ sung thị thực khi cần thiết.

H-2B là chương trình việc làm ngắn hạn nhằm cung ứng nhân lực cho những cơ sở kinh doanh không thể tìm đủ nguồn lao động do điều kiện thời tiết hoặc liên quan đến lĩnh vực công việc. Chương trình được tổ chức ngắn hạn trong các lĩnh vực cần nhiều nhân lực như du lịch, nhà hàng.

Tuy luôn nhấn mạnh chủ trương bảo vệ việc làm cho người Mỹ nhưng việc cho phép thuê thêm lao động nước ngoài lần này được chính quyền Mỹ lý giải là đáp ứng nhu cầu của thị trường, góp phần bảo vệ lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp bị ảnh hưởng do thiếu hụt lao động.

Lao động nước ngoài tại Thái Lan ồ ạt về nước Lao động nước ngoài tại Thái Lan ồ ạt về nước Thiếu nhân lực, Nhật Bản tăng cường tuyển lao động nữ nước ngoài Thiếu nhân lực, Nhật Bản tăng cường tuyển lao động nữ nước ngoài Tổng thống Mỹ cải tổ chương trình visa H-1B cho lao động nước ngoài Tổng thống Mỹ cải tổ chương trình visa H-1B cho lao động nước ngoài

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước