Mỹ cấp phép thuốc viên điều trị COVID-19 thứ hai của Merck

Quỳnh Chi (Theo NPR)-Thứ sáu, ngày 24/12/2021 09:55 GMT+7

Merck cho biết sẽ sản xuất 10 triệu liệu trình thuốc điều trị COVID-19 mới vào cuối tháng 12. (Ảnh: Merck & Co., Inc.)

VTV.vn - Ngày 23/12, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ đã cấp phép loại thuốc kháng virus thứ hai để điều trị COVID-19 tại nhà.

Thuốc có tên Molnupiravir do Merck and Ridgeback Biotherapeutics sản xuất, được dùng hai lần/ngày trong 5 ngày. Merck cho biết, công ty này sẽ sản xuất 10 triệu liệu trình vào cuối tháng 12.

Loại thuốc viên kháng virus mới này có thể thay đổi hoàn toàn cách điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại nhà vì phương pháp điều trị duy nhất được FDA cho phép đối với bệnh nhân COVID-19 không nhập viện là kháng thể đơn dòng, thường yêu cầu truyền qua tĩnh mạch.

Trước đó, vào ngày 22/12, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ đã phê duyệt thuốc viên điều trị COVID-19 Paxlovid của Pfizer.

Tiến sĩ Patrizia Cavazzoni, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và đánh giá thuốc của FDA, cho biết: "Việc cấp phép hôm nay cung cấp một lựa chọn điều trị bổ sung chống lại virus SARS-CoV-2 dưới dạng thuốc viên có thể uống được. Molnupiravir được giới hạn trong trường hợp mà các phương pháp điều trị COVID-19 khác được FDA cho phép không thể tiếp cận được hoặc không phù hợp về mặt lâm sàng và sẽ là một lựa chọn điều trị hữu ích cho một số bệnh nhân mắc COVID-19 khi khởi phát các triệu chứng tại nhà để giúp ngăn ngừa các ca nhập viện và tử vong do COVID-19".

Mỹ cấp phép thuốc viên điều trị COVID-19 thứ hai của Merck - Ảnh 1.

Viên uống điều trị COVID-19 mới được phê duyệt của Merck đã được chứng minh là làm giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong khoảng 30% trong một thử nghiệm lâm sàng trên những người có nguy cơ cao trong giai đoạn đầu của bệnh. (Ảnh: Reuters)

Thuốc hoạt động bằng cách đưa các đột biến vào mã di truyền của virus SARS-CoV-2 để ngăn virus này tái tạo.

FDA đã cấm chỉ định sử dụng Molnupiravir cho bệnh nhân dưới 18 tuổi vì thuốc có thể cản trở sự phát triển của xương và sụn.

Đồng thời, FDA cũng cho biết, loại thuốc này không được khuyến khích sử dụng trong thời kỳ mang thai vì các nghiên cứu trên động vật cho thấy, thuốc có thể gây hại cho thai nhi. FDA khuyến cáo, những người có thể mang thai sử dụng một phương pháp ngừa thai đáng tin cậy trong khi dùng Molnupiravir cho đến bốn ngày sau liều cuối cùng. Nam giới có quan hệ tình dục với phụ nữ có thể mang thai nên sử dụng biện pháp tránh thai trong khi dùng Molnupiravir và ít nhất ba tháng sau liều cuối cùng.

Thuốc viên điều trị COVID-19 của Merck chỉ được bán theo đơn và việc điều trị nên bắt đầu càng sớm càng tốt sau khi chẩn đoán mắc COVID-19 và trong vòng năm ngày kể từ khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng để điều trị cho bệnh nhân thể nhẹ đến trung bình, FDA cho biết.

Thuốc viên điều trị COVID-19 được cấp phép tại Mỹ Thuốc viên điều trị COVID-19 được cấp phép tại Mỹ

VTV.vn - Đây là bước tiến quan trọng giúp Mỹ và các nước đối phó hiệu quả hơn với dịch bệnh khi biến thể Omicron đang lây lan nhanh trên toàn thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước