Mỹ cắt 300 triệu USD viện trợ cho Pakistan

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 02/09/2018 17:33 GMT+7

Binh sĩ Pakistan canh gác tại khu vực Lwara Fort trên biên giới giáp Afghanistan. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Lầu Năm Góc thông báo đã đưa ra quyết định cuối cùng về việc hủy bỏ khoản viện trợ 300 triệu USD cho Pakistan.

Đây là khoản viện trợ mà Mỹ đã trì hoãn trước đó do cáo buộc chính quyền Islamabad không có hành động nhằm đối phó với những tay súng ẩn náu trên lãnh thổ nước mình. Trước đó, vào đầu năm 2018, Mỹ cũng đã cắt một khoản viện trợ trị giá 500 triệu USD cho Pakistan, nâng tổng số tiền viện trợ mà Pakistan bị cắt lên tới 800 triệu USD.

Quyết định trên của Lầu Năm Góc cho thấy, Mỹ vẫn đang gia tăng sức ép lên bộ máy an ninh của Pakistan với hy vọng nước này sẽ thay đổi thái độ của mình. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ trích Pakistan, một đồng minh quan trọng của Washington, đã không hợp tác hiệu quả trong cuộc chiến chống khủng bố.  


Mỹ chính thức đình chỉ viện trợ an ninh cho Pakistan Mỹ chính thức đình chỉ viện trợ an ninh cho Pakistan

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, Washington đã đình chỉ viện trợ an ninh cho các lực lượng Pakistan, yêu cầu Islamabad có "hành động kiên quyết" chống phiến quân Taliban.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước