Tổng thống Trump cho biết vào ngày 29/1.
Căn cứ hải quân Mỹ ở vịnh Guantanamo, Cuba hiện đã có một cơ sở giam giữ người di cư, tách biệt với nhà tù được bảo vệ an ninh cao dành cho những nghi phạm khủng bố nước ngoài. Cơ sở này đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ, trong đó có giam giữ người di cư Haiti và Cuba bị bắt trên biển.
Ông Tom Homan - người phụ trách các vấn đề biên giới - cho biết chính quyền sẽ mở rộng cơ sở hiện có và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan sẽ điều hành cơ sở này.
Quyết định trên được đưa ra khi quân đội Mỹ triển khai các chuyến bay trục xuất người di cư ra khỏi nước này và triển khai hơn 1.600 binh sỹ tới biên giới với Mexico sau tuyên bố tình trạng khẩn cấp về nhập cư của Tổng thống Donald Trump vào tuần trước.
Tổng thống Trump cho rằng căn cứ Guantanamo là nơi khó có thể trốn thoát, phù hợp để giam giữ một số cá nhân nguy hiểm (Ảnh: AP)
Tổng thống Trump cho biết cơ sở này sẽ được sử dụng để giam giữ những người mà ông gọi là tội phạm nhập cư bất hợp pháp có thể đe dọa người dân Mỹ. Lệnh chuẩn bị cơ sở giam giữ được đưa ra trong bối cảnh giới chức Mỹ gần đây đã thực hiện một số chuyến bay trục xuất và tăng cường kiểm soát đường biên giới để ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép vào nước này.
Kế hoạch của Tổng thống Trump được công bố trong buổi lễ ký Đạo luật Laken Riley, trong đó ông đưa ra kế hoạch trục xuất, giam giữ những cá nhân không có giấy tờ, bị cáo buộc trộm cắp hoặc thực hiện các hành vi bạo lực tới trại giam ở căn cứ vịnh Guantanamo. Ông Trump cho rằng một số cá nhân nguy hiểm đến mức phải có biện pháp đặc biệt để ngăn chặn quay trở lại nước Mỹ.
"Vì vậy, chúng ta sẽ gửi những người này đến Guantanamo. Đây là một nơi khó có thể trốn thoát" - ông Trump tuyên bố, đồng thời cho biết sẽ ký sắc lệnh hành pháp chỉ đạo Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh Nội địa Mỹ chuẩn bị cơ sở cho những người nhập cư bị trục xuất khỏi Mỹ.
Ông Donald Trump cho rằng trại giam tại căn cứ Guantanamo có thể có 30.000 chỗ trống để giam giữ những người nhập cư bất hợp pháp tội phạm nguy hiểm nhất đe dọa người dân Mỹ, nhấn mạnh động thái này sẽ giúp xóa bỏ tội phạm di cư.
Mỹ bắt người nhập cư trái phép phạm luật VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29/1 đã ký thành luật Đạo luật Laken Riley về người nhập cư, đạo luật đầu tiên được ông Trump ký kể từ khi trở lại Nhà Trắng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!