Mỹ chuẩn bị đối phó siêu bão Harvey

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 25/08/2017 13:27 GMT+7

VTV.vn - Người dân bang Texas, Mỹ đang khẩn trương chuẩn bị đối phó với bão Harvey - cơn bão lớn nhất đổ bộ vào đất liền Mỹ trong vòng 12 năm qua.

Cơn bão Harvey với sức gió lên tới 201 km/giờ, dự báo sẽ gây lở lất và lũ lụt khi đổ bộ vào đất liền vào đêm hôm nay (25/8) hoặc rạng sáng ngày 26/8.

Người dân Texas đang gấp rút rào chắn nhà cửa, tích trữ lương thực và sẵn sàng sơ tán tới khu vực an toàn. Tâm bão dự kiến sẽ là trung tâm của ngành công nghiệp lọc dầu của Texas.

Để đảm bảo an toàn cho công nhân, nhiều công ty năng lượng đã di tản toàn bộ nhân viên ở các giàn khoan ngoài khơi Vịnh Mexico. Trong khi đó, trên đất liền, nhiều nhà máy lọc dầu tại Texas đã đóng cửa để đối phó bão.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước