Trước đó, Tòa án Liên bang Mỹ đã ra phán quyết phục chức cho hàng nghìn nhân viên liên bang bị sa thải.
Mặc dù vậy, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã thừa nhận vào ngày 14/3 rằng đã có những sai sót trong quá trình tinh giản biên chế - vốn diễn ra với tốc độ chóng mặt kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tháng 1.
Các cơ quan liên bang đã phải tuân thủ thời hạn chót vào ngày 13/3 để đệ trình các kế hoạch tái tổ chức quy mô lớn - một phần trong nỗ lực của chính quyền Trump nhằm cải tổ bộ máy hành chính liên bang một cách triệt để. Ông Trump phần lớn giao nhiệm vụ cải tổ nhân sự cho Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) do ông Elon Musk phụ trách.
Cho đến nay, DOGE đã cắt giảm hơn 100.000 việc làm trong tổng số lực lượng nhân viên liên bang gồm 2,3 triệu thành viên, đóng băng viện trợ nước ngoài, hủy bỏ hàng nghìn chương trình và hợp đồng viện trợ.
Cách tiếp cận của DOGE đôi khi rất hỗn loạn, đến mức các nhân viên liên bang chủ chốt - như những người giám sát kho dự trữ hạt nhân của Mỹ và các nhà khoa học ứng phó với cúm gia cầm - cũng bị sa thải và triệu hồi.
Tòa án liên bang ở các bang California và Maryland vào ngày 13/3 đã ra phán quyết cho phép một số cơ quan chính phủ phục chức cho hàng nghìn nhân viên thử việc đã bị sa thải trong những tuần gần đây.
Nhà Trắng đã tuyên bố sẽ phản ứng trước các phán quyết của tòa án.
"Lệnh cấm này hoàn toàn vi hiến" - Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố vào ngày 14/3 - "Không thể để một thẩm phán tòa án cấp thấp ra phán quyết để ngăn chặn quyền hành pháp của Tổng thống Mỹ".
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!