Mỹ hướng tới mục tiêu tiêm vaccine cho người trẻ

Vân Ánh-Thứ năm, ngày 24/06/2021 12:17 GMT+7

Mỹ cho phép trẻ em từ 12 tuổi tiêm chủng COVID-19. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Mỹ đang hướng tới mục tiêu tiêm vaccine cho người trẻ, tuy nhiên nhiều người cho rằng COVID-19 không ảnh hưởng nhiều đến họ.

Trong bối cảnh lo ngại biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 có thể gây ra các đợt bùng phát mạnh, nhiều quốc gia đang khẩn trương triển khai việc tiêm vaccine tới nhiều đối tượng hơn. Như tại Mỹ, Chính phủ nước này đang chuyển trọng tâm tiêm vaccine phòng COVID-19 sang phần dân số dưới 30 tuổi.

Thực tế là nước Mỹ đang hướng tới mục tiêu tiêm vaccine cho 70% dân số trưởng thành. Thế nhưng, đối tượng người trẻ hiện vẫn chưa mặn mà với việc tiêm phòng, bởi họ cho rằng COVID-19 không ảnh hưởng lắm đến họ.

Tuy nhiên, biến thể Delta đang lây lan khắp nước Mỹ và tác động đến cả người trẻ, đây cũng là thực tế ở nhiều nước. Thế nên, Chính phủ Mỹ đang tăng cường làm việc chặt chẽ với lãnh đạo các bang và địa phương, để triển khai tiêm ít nhất 1 mũi vaccine cho lứa tuổi từ 18 đến 26 trong vài tuần tới.

Nhà Trắng cho biết, hiện hơn 70% dân số trên 30 tuổi của Mỹ đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine COVID-19. Tỷ lệ mắc và tử vong vì COVID-19 ở Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ những ngày đầu đại dịch.

Mỹ: Tiêm vaccine COVID-19, trúng số 1 triệu USD Mỹ: Tiêm vaccine COVID-19, trúng số 1 triệu USD

VTV.vn - Để khuyến khích người dân tiêm phòng vaccine COVID-19, bang Ohio, Mỹ đã có sáng kiến: mỗi người tiêm vaccine sẽ được nhận 1 lá phiếu rút thăm may mắn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

tiêm vaccine

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước