Mỹ đã tiêm 300 triệu liều vaccine, nhiều nước dừng tiêm mũi 2 do thiếu nguồn cung

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 19/06/2021 16:54 GMT+7

Nhân viên y tế Mỹ tiêm vaccine COVID-19 cho một thiếu niên 16 tuổi tại Pasadena, California ngày 14/5. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Đây là tuyên bố được Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc kiểm soát đại dịch giúp người dân trở lại cuộc sống bình thường.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden nhấn mạnh dấu mốc tiêm 300 triệu liều vaccine đã đạt được trong 150 ngày kể từ khi ông nhậm chức.

Tuy vậy, Tổng thống Biden thừa nhận, ngay cả khi đang đạt được tiến bộ đáng kinh ngạc, dịch COVID-19, đặc biệt là biến thể Delta vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng. Do vậy, ông hối thúc những người Mỹ còn lưỡng lự hãy đi tiêm chủng nhanh nhất có thể.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ, biến thể Delta nhiều khả năng sẽ trở thành chủng trội ở Mỹ trong 2 đến 3 tháng nữa. Hiện biến thể này đã được xác định tại 42 bang của Mỹ.

Hơn 30 nước dừng tiêm mũi 2 do thiếu vaccine

Mỹ đã tiêm 300 triệu liều vaccine, nhiều nước dừng tiêm mũi 2 do thiếu nguồn cung - Ảnh 1.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Hyderabad, Ấn Độ, ngày 13/6/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Khoảng 30-40 quốc gia trên thế giới không có khả năng cung cấp mũi thứ 2 vaccine ngừa COVID-19 cho người dân do thiếu nguồn cung. Thông tin này được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra hôm qua.

Cụ thể, nguồn cung vaccine ở những nước phụ thuộc vào vaccine AstraZeneca của Viện Huyết thanh Ấn Độ, được phân phối thông qua cơ chế COVAX do WHO bảo trợ, đã giảm mạnh sau khi Ấn Độ ngừng xuất khẩu vaccine để ưu tiên thị trường trong nước. Do đó, nhiều quốc gia đã phải tạm dừng triển khai tiêm phòng mũi thứ hai.

Trước đó, ngày 14/6, WHO cảnh báo virus SARS-CoV-2 đang lan nhanh hơn tiến độ bao phủ vaccine COVID-19, đồng thời cho rằng cam kết của các quốc gia nhóm G7 viện trợ 1 tỷ liều vaccine cho các nước nghèo có thể là không đủ.

Tính đến ngày 17/6 vừa qua, cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX mới chỉ phân bổ 88 triệu liều vaccine tới hơn 131 quốc gia, ít hơn nhiều so với kế hoạch đề ra.

Các nước EU có thể phải thay đổi chiến lược tiêm vaccine do thiếu nguồn cung Các nước EU có thể phải thay đổi chiến lược tiêm vaccine do thiếu nguồn cung

VTV.vn - Các quốc gia thuộc liên minh châu Âu có thể phải thay đổi kế hoạch tiêm chủng do nguồn cung vaccine không đáp ứng như dự kiến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước