Mỹ có quan điểm mềm mại hơn trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/09/2017 18:36 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù trước đây tuyên bố rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, nhưng Mỹ vẫn cử đại diện tham dự cuộc họp tại Canada.

Các Bộ trưởng Môi trường đến từ khoảng 30 quốc gia trên thế giới ngày hôm qua (16/9) đã nhóm họp tại Canada. Đây là hội nghị đặc biệt nhằm thúc đẩy việc thực thi Hiệp định Paris về ứng phó biến đổi khí hậu. Đáng chú ý là phía Mỹ vẫn cử đại diện tham dự sự kiện, mặc dù trước đây đã tuyên bố rút khỏi hiệp định này.

Phái đoàn của Mỹ cho biết họ sẽ không đàm phán lại về Hiệp định Paris, tuy nhiên, Washington sẽ "xem xét những khoản mà họ có thể tham gia trong Hiệp định".

Theo các quan chức châu Âu, bất cứ một dịch chuyển nào trong lập trường của Mỹ về thỏa thuận môi trường lịch sử này cũng có ảnh hưởng lớn, và quan điểm nói trên là một thông điệp mang ý nghĩa tương đối tích cực, khác với những gì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định hồi tháng 6 vừa qua.

Mỹ ra thông báo chính thức về việc rút khỏi Hiệp định Paris Mỹ ra thông báo chính thức về việc rút khỏi Hiệp định Paris Nghị viện châu Âu ủng hộ các mục tiêu của Hiệp định Paris Nghị viện châu Âu ủng hộ các mục tiêu của Hiệp định Paris Mỹ 'quay lưng' với Hiệp định Paris có thể khiến Trái đất nóng lên 0,3 độ C Mỹ "quay lưng" với Hiệp định Paris có thể khiến Trái đất nóng lên 0,3 độ C

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước