Mỹ công bố số dân thường thiệt mạng do không kích

Bạch Dương (VTV9)-Thứ bảy, ngày 02/07/2016 21:35 GMT+7

Mỹ lần đầu công bố số thương vong trong các cuộc không kích ở nước ngoài. (Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Mỹ đã lần đầu tiên đã công bố con số dân thường thiệt mạng trong các cuộc không kích do quân đội nước này tiến hành tại các nước Trung Đông và Bắc Phi.

Thống kê được đưa ra trong bối cảnh Mỹ bị chỉ trích về sự thiếu minh bạch trong việc sử dụng máy bay không kích chống khủng bố.

Theo báo cáo của Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI), từ năm 2009 - 2015, quân đội Mỹ đã tiến hành 473 cuộc không kích tại các khu vực ngoài vùng chiến sự tại Iraq, Syria, Afghanistan, Somalia và khu vực Bắc Phi.

Số dân thường thiệt mạng trong các vụ tấn công này lên tới 116 người. Trong khi đó, có 2.581 tay súng bị tiêu diệt. Máy bay không người lái tham gia phần lớn các cuộc không kích trên bên cạnh các máy bay chiến đấu và tên lửa. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, số dân thường thiệt mạng được công bố không chính xác so với con số thực tế.

Cùng ngày, Nhà Trắng cũng ban hành một sắc lệnh hành pháp, trong đó đề ra các quy tắc nhằm hạn chế dân thường thiệt mạng trong cuộc chiến chống khủng bố hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước