Mỹ củng cố quan hệ đồng minh với Qatar

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/04/2017 18:28 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (giữa) đã có cuộc gặp Tiểu vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngày 22/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã có cuộc gặp Tiểu vương Qatar trong chuyến thăm Qatar, nơi đặt căn cứ không quân Al-Udeid của Mỹ tại Trung Đông.

Theo kế hoạch, người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng sẽ có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Qatar, Khaled Al-Attiya, nhằm thảo luận về cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng IS, cuộc khủng hoảng tại Syria cũng như vai trò trong khu vực của Iran.

Quan hệ giữa Mỹ với các quốc gia vùng Vịnh, trong đó có Qatar, trở nên căng thẳng dưới thời của Tổng thống Barack Obama. Washington cho rằng, các đối tác này quá trì trệ trong việc can thiệp vào cuộc xung đột tại Syria.

Trước đó, Mỹ cũng từng cáo buộc Qatar không mặn mà với cuộc chiến chống các tổ chức cực đoan như IS. Qatar đã bác bỏ cáo buộc trên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước