Mỹ đạt thỏa thuận sơ bộ về nâng trần nợ công

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 28/05/2023 11:27 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Joe Biden và nghị sĩ hàng đầu của đảng Cộng hòa Kevin McCarthy đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về nâng trần nợ công, ngăn chặn tình trạng vỡ nợ.

Thỏa thuận đạt được sau cuộc điện đàm 90 phút giữa hai bên vào ngày hôm qua. Hiện thỏa thuận vẫn đang được đàm phán chi tiết, nhưng sơ bộ sẽ bao gồm nâng trần nợ công trong hai năm, đồng thời hạn chế chi tiêu trong thời gian đó và thêm một số điều kiện cho các chương trình dành cho người nghèo.

Ông Kevin Mccarthy - Chủ tịch Hạ viện Mỹ: "Tôi hy vọng sẽ hoàn thành việc soạn thảo dự luật, kiểm tra với Nhà Trắng, nói chuyện lại với Tổng thống vào chiều mai. Sau đó, bỏ phiếu cho dự luật vào thứ tư".

Nếu được Quốc hội thông qua, thỏa thuận sẽ giúp nước Mỹ tránh được nguy cơ vỡ nợ, trước khi Bộ Tài chính hết ngân sách để trang trải các chi phí vào ngày 5/6.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đã cảnh báo, kịch bản Mỹ vỡ nợ sẽ rất thảm khốc, kéo theo hàng loạt rủi ro khác như hàng triệu người thất nghiệp, trợ cấp hưu trí bị ảnh hưởng và một cuộc suy thoái kinh tế khiến thị trường thế giới cũng chao đảo.

Mỹ có thể vỡ nợ nếu không nâng trần nợ công? Mỹ có thể vỡ nợ nếu không nâng trần nợ công?

VTV.vn - Các thị trường đang theo dõi sát sao diễn biến cuộc đàm phán nâng trần nợ công của Mỹ với hy vọng mọi thứ suôn sẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước