Mỹ để ngỏ khả năng nới lỏng cấm vận Triều Tiên

Tuấn Trung (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 21/02/2019 13:16 GMT+7

VTV.vn - Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh lần 2 với Nhà lãnh đạo Triều Tiên, Tổng thống Mỹ để mở khả năng nới lỏng cấm vận nước này nếu tiến trình phi hạt nhân hóa tiến triển.

Trả lời báo giới trong ngày 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những nhận định tương đối tích cực về tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Đây có thể là những tín hiệu tích cực cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2.

Kể từ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều đầu tiên tại Singapore, điểm nóng hạt nhân Triều Tiên đã tạm lắng, không còn những vụ thử tên lửa hay thử bom nhiệt hạch, thay vào đó là đối thoại và đàm phán.

Liên tiếp những động thái xây dựng lòng tin sau đó của cả Mỹ và Triều Tiên cũng giữ đà và góp phần thúc đẩy đối thoại thay vì đối đầu trên Bán đảo Triều Tiên.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2, cả Mỹ và Triều Tiên đều cần có những đáp ứng thiết thực từ mỗi bên để tiếp tục với tiến trình phi hạt nhân hóa bằng đối thoại. Cả 2 bên đều không kỳ vọng về một bước nhảy vọt, mà thiết thực hơn là bước từng bước vững chắc.

Chính vì vậy, Tổng thống Mỹ có cơ sở khi tin rằng hội nghị thượng đỉnh sắp tới với Triều Tiên có thể sẽ thành công, nhưng chắc chắn không phải là hội nghị thượng đỉnh cuối cùng. Ông Trump cho biết không vội vàng cũng không đặt ra một kế hoạch gấp gáp trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên. 

Mỹ không thúc ép Triều Tiên phi hạt nhân hóa Mỹ không thúc ép Triều Tiên phi hạt nhân hóa

VTV.vn - Mỹ mong muốn Triều Tiên chấm dứt chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, Mỹ sẽ không vội vàng và cũng sẽ không gây sức ép về thời gian biểu đối với Triều Tiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước