Mỹ đề xuất áp dụng biện pháp trừng phạt mới chống Nga

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 09/07/2017 18:20 GMT+7

Nghị sĩ Ed Royce. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Chủ tịch UB Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã đưa ra đề xuất dự luật về các biện pháp trừng phạt mới chống Nga vì "vi phạm" Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Ed Royce nhấn mạnh: "Sự bố trí gần đây (của Nga) các tên lửa bị cấm có đầu đạn hạt nhân là mối đe dọa nghiêm trọng đối với lợi ích của Mỹ trong lĩnh vực an ninh quốc gia".

Dự luật này thực chất là sửa đổi Luật Quốc phòng Mỹ. Trước đó, nhóm thượng nghị sĩ trong Ủy ban Quân lực của Hạ viện cũng tuyên bố cáo buộc Moskva vi phạm INF. Cuối tháng 6 vừa qua, nhóm này đã đệ trình dự luật về răn đe quân sự Nga.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước