Tín hiệu tích cực từ cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Nga - Mỹ

Minh Chi (Ban Thời sự) - Ảnh: Reuters-Thứ bảy, ngày 08/07/2017 13:43 GMT+7

Hai vị Tổng thống bắt tay trong cuộc gặp lần đầu tiên bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức, ngày 7/7.

VTV.vn - Cuộc gặp lần đầu tiên giữa Tổng thống Nga và Mỹ đã cho thấy những tín hiệu tích cực về quan hệ hai nước.

Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức đã diễn ra một cuộc gặp thu hút sự quan tâm đặc biệt - cuộc gặp lần đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về một loạt vấn đề quan trọng và cuộc gặp đã kéo dài hơn dự kiến.

Sau cái bắt tay được chờ đợi lâu nay, một cuộc gặp kín kéo dài hơn 2 giờ đồng đồ giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ đã diễn ra, với sự tham dự của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson.

Tín hiệu tích cực từ cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Nga - Mỹ - Ảnh 1.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về một loạt vấn đề quan trọng.

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Rex Tillerson cho biết, Tổng thống Donald Trump đã mở đầu cuộc gặp bằng tuyên bố nêu quan ngại của người dân Mỹ về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết, Tổng thống Donald Trump đã "chấp nhận" tuyên bố đảm bảo của Tổng thống Putin rằng Moscow không can thiệp vào cuộc bầu cử.

Ông Sergei Lavrov, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga, phát biểu: "Tổng thống Donald Trump nói rằng, ông đã nghe những tuyên bố rõ ràng từ Tổng thống Putin rằng các cáo buộc can thiệp bầu cử là không đúng sự thật, nhà chức trách Nga không can thiệp và Tổng thống Trump đã chấp nhận những tuyên bố này".

Tín hiệu tích cực từ cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Nga - Mỹ - Ảnh 2.

Cuộc gặp có sự tham dự của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson.

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin cũng dành phần lớn thời gian để thảo luận về vấn đề Syria. Theo đó, 2 bên đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn ở Tây Nam quốc gia này.

Ông Sergei Lavrov, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga, cho biết: "Chính xác vào hôm nay (8/7), các chuyên gia Mỹ, Nga và Jordan đã nhất trí một biên bản ghi nhớ về việc thiết lập một khu vực giảm leo thang căng thẳng ở Tây Nam Syria, tại các vùng Deraa, Quneitra và Sweida. Một thoả thuận ngừng bắn sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 12 giờ trưa mai (9/7) theo giờ địa phương".

Ngoài ra, hai bên đã nhất trí nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine và hợp tác cùng nhau để ngăn ngừa các vụ tấn công mạng.

Những tín hiệu tích cực trong cuộc gặp giữa lãnh đạo hai cường quốc lớn nhất thế giới được hy vọng sẽ chấm dứt tình trạng tồi tệ nhất trong quan hệ 2 nước kể từ sau chiến tranh Lạnh.

Tổng thống Nga - Mỹ lần đầu tiên gặp nhau Tổng thống Nga - Mỹ lần đầu tiên gặp nhau

VTV.vn - Ngày 7/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp đầu tiên diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước