Mỹ điều tên lửa phòng không tân tiến đến biển Baltic

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 11/07/2017 15:09 GMT+7

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot. (Nguồn: Sputnik International)

VTV.vn - Mỹ hôm 10/7 đã điều một khẩu đội tên lửa phòng không Patriot tầm xa đến căn cứ quân sự Siauliai ở Litva.

Đây là lần đầu tiên hệ thống phòng không tân tiến của Mỹ được đưa đến biển Baltic, nơi trước nay Nga vốn chiếm ưu thế trên không.

Các quan chức quốc phòng Litva cho biết, khẩu đội tên lửa Patriot của Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận Tobruk Legacy của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra từ ngày 11/7, và sẽ được di dời sau khi tập trận kết thúc vào ngày 22/7.

Cuộc tập trận của NATO diễn ra ngay trước thềm cuộc tập trận Zapad 2017 giữa Nga và Belarus tại khu vực biên giới giữa Ba Lan và 3 nước Baltic đồng minh của NATO. Đây được xem là cuộc tập trận quy mô nhất của Nga kể từ năm 2013, và có thể có hơn 100.000 binh sĩ tham gia.

Ba Lan mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ Ba Lan mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ Mỹ thử thành công hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Mỹ thử thành công hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Mỹ thử nghiệm khả năng bắn hạ tên lửa được phóng từ Triều Tiên Mỹ thử nghiệm khả năng bắn hạ tên lửa được phóng từ Triều Tiên

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước