Mỹ đối mặt khủng hoảng chưa từng có tại biên giới Tây Nam

Bích Thảo (VTV8)-Thứ năm, ngày 28/03/2019 17:34 GMT+7

Người di cư từ các nước Trung Mỹ tìm cách vào Mỹ. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đây là nhận định do Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ đưa ra trong bối cảnh người di cư từ các nước Trung Mỹ vẫn đang vẫn đang tìm cách nhập cảnh vào Mỹ.

Theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ, tính từ đầu tháng 3 tới nay, số người di cư tìm cách vào Mỹ đã lên mức cao nhất trong hơn 1 thập kỷ qua. Trong đó, có hơn 100.000 cá nhân bị bắt hoặc bị từ chối nhập cảnh, tăng 30% so với tháng 2 và gấp đôi cùng kỳ năm 2018. Đồng thời, số gia đình tìm cách nhập cảnh vào Mỹ trong tháng 3 cũng dự kiến vượt mốc 55.000, trong đó có 40.000 trẻ em.

Ngày 27/3, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ thông báo sẽ đề nghị huy động thêm 750 cảnh sát từ các cảng để triển khai tại khu vực biên giới Mỹ - Mexico nhằm đối phó với lượng người di cư kỷ lục này.

Mỹ tăng cường quân tới biên giới với Mexico Mỹ tăng cường quân tới biên giới với Mexico

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thông báo kế hoạch triển khai thêm 3.750 binh sĩ tới khu vực biên giới phía Tây Nam giáp với Mexico, để bảo đảm an ninh tại khu vực này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước