Mỹ đòi Trung Quốc trả nợ trái phiếu thời nhà Thanh

Thanh Ba (VTV8)-Chủ nhật, ngày 01/09/2019 15:20 GMT+7

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang ngày càng leo thang. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Theo hãng tin Bloomberg, Chính phủ Mỹ đang nghiên cứu khả năng tái kích hoạt các trái phiếu ra đời từ năm 1911 mà Mỹ mua của Trung Quốc.

Mỹ đã mua những trái phiếu này từ trước khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập trong giai đoạn từ năm 1644 - 1912.

Mỹ đòi Trung Quốc trả nợ trái phiếu thời nhà Thanh - Ảnh 1.

Tờ trái phiếu được phát hành năm 1911 dưới thời nhà Thanh (1644-1912) của Trung Quốc. (Ảnh: Bloomberg)

Những trái phiếu Đường xe lửa Hồ Bắc dùng để gây quỹ cho dự án đường ray kéo dài từ Hán Khẩu đến Tứ Xuyên phát hành dưới thời nhà Thanh của Trung Quốc đang được hàng nghìn người dân Mỹ nắm giữ. Nếu tính cả lạm phát, lãi suất và bồi thường, số tiền Bắc Kinh sẽ phải thanh toán cho Washington là hơn 1.000 tỷ USD. Chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ công nhận số nợ này mặc cho các nỗ lực đòi thanh toán trong suốt nhiều thập kỷ qua.


Hậu quả cuộc chiến thuế quan với Mỹ và Trung Quốc Hậu quả cuộc chiến thuế quan với Mỹ và Trung Quốc Tổng thống Mỹ khẳng định giữ nguyên kế hoạch đánh thuế hàng Trung Quốc Tổng thống Mỹ khẳng định giữ nguyên kế hoạch đánh thuế hàng Trung Quốc Mỹ - Trung vẫn phụ thuộc nhau bất chấp căng thẳng thương mại Mỹ - Trung vẫn phụ thuộc nhau bất chấp căng thẳng thương mại


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước