Mỹ đưa Cuba trở lại "danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố"

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/01/2021 15:04 GMT+7

VTV.vn - Ngày 11/1, Cuba đã lên án việc Mỹ đưa nước này trở lại "danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố".

Ngoại trưởng Cuba Rodríguez nhận định, động thái của Washington, diễn ra chỉ 9 ngày trước khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump mãn nhiệm là phi lý.

Động thái mới này cũng được cho là có thể làm phức tạp chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống đắc cử Biden. Ông Biden đã tuyên bố muốn quay lại một số cam kết bắt đầu dưới thời ông Obama và bị Tổng thống Trump chặn, như việc cho phép người Mỹ gốc Cuba thăm gia đình và gửi tiền.

Từ năm 1982, Mỹ đã liên tục đưa Cuba vào "danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố", cùng với một loạt biện pháp trừng phạt kèm theo. Năm 2015, Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama đã đưa Cuba ra khỏi danh sách mà Washington đơn phương soạn thảo hàng năm này, trước khi hai nước tái thiết lập quan hệ ngoại giao.

Mỹ quyết định đình chỉ các chuyến bay theo đơn đặt hàng tới Cuba Mỹ quyết định đình chỉ các chuyến bay theo đơn đặt hàng tới Cuba Cuba sẵn sàng cho trường hợp bị cắt đứt quan hệ song phương với Mỹ Cuba sẵn sàng cho trường hợp bị cắt đứt quan hệ song phương với Mỹ Quan hệ song phương Mỹ - Cuba đang trong 'tình trạng xấu' Quan hệ song phương Mỹ - Cuba đang trong "tình trạng xấu"

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước