Mỹ đưa dự thảo trừng phạt bổ sung Triều Tiên

Lê Tuyển, Mạnh Chiến (PV thường trú Đài THVN tại New York, Mỹ)-Thứ bảy, ngày 05/08/2017 14:38 GMT+7

Mỹ đề xuất cắt giảm mạnh nguồn cung tài chính của Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng thử ICBM thứ hai. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Một bản dự thảo nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên vừa được Mỹ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Đây là bước đi mới nhất của Mỹ tại Liên Hợp Quốc sau khi Triều Tiên thử loại tên lửa được cho là có thể vươn tới các thành phố của Mỹ vào hôm mùng 3 và 28/7.

Dự thảo nghị quyết mới sẽ nhắm vào khoản thu 3 tỷ USD mỗi năm từ hoạt động xuất khẩu than đá, quặng kim loại và hải sản của Triều Tiên. Mục tiêu của Mỹ trước mắt là giảm 1/3 nguồn thu này.

Một phần nữa của dự thảo là cấm các nước tuyển thêm lao động từ Triều Tiên, cấm thành lập các công ty liên doanh với Triều Tiên và cấm cung cấp các khoản đầu tư mới cho các liên doanh hiện tại.

Mỹ đã tổ chức họp cấp chuyên gia với các thành viên Hội đồng Bảo an chiều 4/8 để thảo luận về dự thảo. Một số thành viên cho rằng, tên lửa của Triều Tiên là mối đe doạ toàn cầu và cần có các biện pháp mạnh tay hơn. Tuy nhiên, Nga và một số nước khác lo ngại là lệnh trừng phạt có thể là quá sớm khi chưa nghiên cứu và xem xét kỹ lưỡng mọi yếu tố.

Theo dự kiến, Hội đồng Bảo an sẽ nhóm họp vào khoảng thời gian đêm 5/8 (theo giờ Việt Nam) để xem xét dự thảo phía Mỹ đưa ra. Tuy nhiên, liệu dự thảo có được thông qua hay không còn phải phụ thuộc 2 điều kiện: Phải có 9/15 nước thành viên Hội đồng Bảo an bỏ phiếu thuận và điều kiện không thể thiếu là không bị bất cứ phiếu phủ quyết nào từ một trong 5 thành viên thường trực gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước