Mỹ hy vọng Triều Tiên trở lại đàm phán

Tuấn Trung (PV thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 02/08/2017 14:52 GMT+7

VTV.vn - Đây là thông điệp của Ngoại trưởng Mỹ trong cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao của nước này sáng nay (2/8).

Liên tục cô lập và siết chặt vòng vây trừng phạt nhằm vào Triều Tiên với chính sách mà Tổng thống Trump gọi là "sức ép tối đa", đây là lần đầu tiên chính quyền Mỹ đề nghị Triều Tiên trở lại đàm phán một cách thiện chí.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson phát biểu: "Chúng tôi khẳng định quan điểm của Mỹ là không tìm cách thay đổi chế độ ở Triều Tiên cũng như không đẩy nhanh tiến trình thống nhất liên Triều. Hy vọng, tới một lúc nào đó, Triều Tiên nhận thấy Mỹ muốn đối thoại về tương lai, trong đó Triều Tiên được đảm bảo về an ninh và phát triển thịnh vượng".

Nhưng đàm phán, đối thoại chỉ có thể bắt đầu nếu cả hai bên đáp ứng những điều kiện ban đầu tối thiểu. Với Mỹ, đó là một Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh rằng Mỹ không đổi lỗi cho Trung Quốc về tình hình hiện nay, song cho rằng Trung Quốc có vị thế đặc biệt để tác động đến chính sách của Bình Nhưỡng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước