Mỹ ghi nhận 6 trường hợp trẻ mắc bệnh hiếm gây bại liệt

VTV9-Thứ ba, ngày 09/10/2018 10:15 GMT+7

(Ảnh minh họa: Business Insider)

VTV.vn - Chưa đầy 2 tuần đã có 6 trẻ em từ 7 - 10 tuổi nhập viện tại bang Minnesota, Mỹ, bị chẩn đoán mắc căn bệnh hiếm.

Nhà chức trách bang Minnesota, Mỹ vừa đưa ra khuyến cáo kêu gọi đội ngũ bác sĩ chú ý đến tình trạng sức khỏe các bệnh nhi, khi chưa đầy 2 tuần đã có 6 trẻ em bị chẩn đoán mắc căn bệnh hiếm có thể dẫn đến liệt toàn thân.

Các em nhập viện có chung triệu chứng chóng mặt, cảm lạnh và đều trong độ tuổi từ 7 - 10.

Kết quả chẩn đoán cho thấy các em nhiễm bệnh AFM (bệnh viêm tủy não cấp tính). Căn bệnh này ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh của cơ thể, đặc biệt là tủy sống, và gây tê liệt suốt đời cho bệnh nhân.

Hiện tại, giới chức y tế Minnesota vẫn đang tích cực điều trị và tìm nguyên nhân nhiễm bệnh của các em.

Bệnh hiếm khiến cô gái nôn 30 lần/ ngày Bệnh hiếm khiến cô gái nôn 30 lần/ ngày

VTV.vn - Một cô gái trẻ đang phải chiến đấu với tình trạng bệnh lý ở ruột hiếm gặp khiến cô nôn mửa tới 30 lần mỗi ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước