Mỹ gỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế đối với Myanmar

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 08/10/2016 12:23 GMT+7

VTV.vn - Ngày 7/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức gỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế đối với Myanmar.

Động thái này báo hiệu một chương mới trong quan hệ song phương giữa Mỹ và Myanmar.

Lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Myanmar, được biết tới dưới cái tên Đạo luật tình trạng khẩn cấp quốc gia, được áp đặt lần đầu tiên vào năm 1997 bởi chính quyền Tổng thống Bill Clinton. Chính quyền của Tổng thống George Bush năm 2007 tiếp tục ban hành một sắc lệnh hành chính siết chặt các biện pháp trừng phạt quốc gia Đông Nam Á này. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã bắt đầu nới lỏng trừng phạt Myanmar trong những năm qua.

Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt kinh tế với Myanmar Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt kinh tế với Myanmar

VTV.vn - Ngày 17/5, Chính phủ Mỹ đã quyết định nới lỏng một số lệnh trừng phạt kinh tế đối với Myanmar.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước