Mỹ hạ quy chế ngoại giao của EU

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/01/2019 16:26 GMT+7

Quan hệ Mỹ - Liên minh châu Âu (EU) căng thẳng. (Ảnh: USEU/TTXVN)

VTV.vn - Chính quyền Mỹ vừa hạ quy chế ngoại giao của phái bộ Liên minh châu Âu (EU) tại Washington.

Trước đây, Mỹ đối xử với phái bộ EU như một quốc gia. Thế nhưng bây giờ quy chế của EU chỉ giống như một tổ chức quốc tế, tức là đã thấp hơn so với thời cựu Tổng thống Barack Obama.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các nhà ngoại giao EU ở Washington ít có khả năng được mời tham dự các sự kiện cấp cao.

Hiện EU đang thảo luận với các cơ quan liên quan của chính quyền Mỹ về vụ việc, đồng thời khẳng định EU đã không được thông báo về sự thay đổi trên.

Quan hệ Mỹ và EU đã trở nên căng thẳng trong năm 2018 sau khi Tổng thống Trump áp thuế đối với các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ EU và một số đối tác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước