Mỹ - Hàn Quốc không đạt thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự

Thanh Ba (VTV8)-Thứ năm, ngày 19/12/2019 06:00 GMT+7

Binh sỹ Hàn Quốc - Mỹ trong một cuộc tập trận chung ở Pohang, Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Hàn Quốc và Mỹ vào ngày 18/12 đã kết thúc các cuộc đàm phán chia sẻ chi phí quân sự kéo dài suốt 2 ngày mà không đạt được thỏa thuận nào.

Theo hãng tin Yonhap, Hàn Quốc và Mỹ đã không thu hẹp được những bất đồng về việc tăng mức tiền Seoul đóng góp cho lực lượng gồm 28.500 binh sỹ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, bao gồm các chi phí thuê người Hàn Quốc làm việc, xây dựng các cơ sở quân sự và hỗ trợ hậu cần. Do đó, hai bên sẽ cần có thêm một vòng đàm phán khác dự kiến diễn ra tại thủ đô Washington của Mỹ vào tháng 1/2020. 

Thỏa thuận các biện pháp đặc biệt sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12 tới. Được biết, năm nay Hàn Quốc đã đóng góp 870 triệu USD, tăng 8,2% so với năm 2018 nhưng Washington vẫn yêu cầu Seoul tăng mức đóng góp lên gần 5 tỷ USD vào năm 2020.


Hàn Quốc - Mỹ đàm phán chia sẻ chi phí quân sự thất bại Hàn Quốc - Mỹ đàm phán chia sẻ chi phí quân sự thất bại

VTV.vn - Liên quan tới vòng đàm phán thứ 4 về chia sẻ chi phí quốc phòng giữa Hàn Quốc và Mỹ, Seoul thông báo hai bên đã không tiến tới được kết quả cụ thể trong lần này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước