Mỹ và Hàn Quốc nối lại đối thoại chia sẻ chi phí quân sự sau đổ vỡ

Theo VOV-Thứ bảy, ngày 30/11/2019 13:53 GMT+7

VTV.vn - Hàn Quốc và Mỹ sẽ nối lại các cuộc đàm phán vào tuần tới về việc chia sẻ chi phí duy trì quân đội Mỹ tại Hàn Quốc.

Động thái này diễn ra sau khi cuộc gặp mới nhất giữa hai bên đổ vỡ do bất đồng về khoản đóng góp.

Mỹ và Hàn Quốc nối lại đối thoại chia sẻ chi phí quân sự sau đổ vỡ - Ảnh 1.

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc. Ảnh: The Atlantic.

Trưởng đoàn đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự Hàn Quốc Jeong Eun-bo và người đồng cấp Mỹ James Hart sẽ có cuộc gặp tại Washington trong 2 ngày.

Hiện Mỹ và Hàn Quốc vẫn chưa thống nhất được khoản đóng góp của Hàn Quốc, trong bối cảnh Mỹ đang yêu cầu Hàn Quốc phải tăng khoản đóng góp lên gấp 5 lần so với mức hiện nay.

Phía Mỹ hiện duy trì quan điểm rằng tỷ lệ chi phí quân sự nên tăng mạnh bằng cách thiết lập một điều khoản mới trong thỏa thuận. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc khẳng định sẽ chỉ đóng góp trong khuôn khổ Thỏa thuận các biện pháp đặc biệt mà hai nước đã nhất trí 28 năm qua.

Theo một số nguồn tin, Mỹ yêu cầu Hàn Quốc phải đóng góp lên đến 5 tỷ USD/năm. Các nghị sĩ Đảng cầm quyền Hàn Quốc cũng cảnh báo sẽ từ chối bất cứ kết quả nào quá mức các cuộc đàm phán hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước