Mỹ - Hàn Quốc thảo luận về hệ thống phòng thủ tên lửa

Minh Nguyệt (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 09/02/2016 17:23 GMT+7

VTV.vn - Động thái này diễn ra sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thành công vệ tinh Quang Minh Tinh-4 lên quỹ đạo vào ngày 7/2 vừa qua.

Phát biểu với báo giới, Thư ký báo chí Nhà trắng Josh Earnest cho biết, Mỹ bắt đầu chính thức tham vấn với các quan chức Hàn Quốc về việc chuyển giao thiết bị và công nghệ của hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc để bảo vệ các đồng minh của Mỹ tại đây.

Đây là hệ thống đánh chặn tên lửa có thể truy tìm và phá hủy tên lửa đang được phóng đi với tỷ lệ thành công rất cao, gần như 100%. Đây là một trong những hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay.

Mỹ sắp triển khai đại bàng xám MQ-1C đến Hàn Quốc Mỹ sắp triển khai "đại bàng xám" MQ-1C đến Hàn Quốc

VTV.vn - Kể từ khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch, Mỹ đã triển khai thêm nhiều vũ khí chiến lược mới tại Hàn Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước