Mỹ hoàn thiện quy định cấm xuất khẩu công nghệ tiên tiến

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 18/12/2019 17:15 GMT+7

VTV.vn - Bộ Thương mại Mỹ đang nghiên cứu hoàn thiện các quy định cấm xuất khẩu công nghệ tiên tiến ra nước ngoài.

Đây là thông tin vừa được Reuters hé lộ sau khi tiếp cận được các nguồn nội bộ của Chính phủ Mỹ.

Bộ Thương mại đang đề xuất 5 lĩnh vực cần hạn chế xuất khẩu, bao gồm công nghệ máy tính lượng tử, trí tuệ nhân tạo, robot, nâng cao hiệu suất thiết bị bán dẫn và công nghệ in 3D trong việc chế tạo chất nổ. Bên cạnh đó, Bộ Thương mại Mỹ cũng sẽ siết chặt việc tiếp cận công nghệ hóa học thần kinh. Những quy định này được cho là sẽ bảo vệ lợi thế của Mỹ trong cuộc đua phát triển khoa học công nghệ.

Hãng tin Reuters cũng cho biết, tuy không chỉ đích danh đối tượng áp dụng nhưng điều luật này được cho là nhắm tới Trung Quốc. Vừa qua, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cấm sử dụng ngân sách để mua thiết bị từ Huawei, coi đó là mối nguy hại đến an ninh quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước