Các công ty công nghệ Mỹ sẽ chủ động siết kiểm soát mạng xã hội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 18/09/2019 14:30 GMT+7

Chủ tịch Microsoft Brad Smith (trái).

VTV.vn - Chủ tịch hãng công nghệ Mỹ Microsoft Brad Smith chuyện này có khả năng xảy ra dù luật pháp Mỹ có ra luật siết lại mạng xã hội hay không.

Chủ tịch hãng công nghệ Mỹ Microsoft Brad Smith vừa có tuyên bố đáng chú ý rằng các công ty công nghệ sẽ tự thay đổi cách kiểm soát các nền tảng trực tuyến sau khi chính phủ một số nước ra luật mới yêu cầu việc này. 

Phát biểu với tổng biên tập hãng tin Reuters, Chủ tịch Microsoft Brad Smith tuyên bố, luật Mỹ quy định các công ty công nghệ không thể bị kiện vì những gì người dùng nói trên nền tảng của họ là luật đã lạc hậu bởi hiện các hãng công nghệ đã trưởng thành hơn nên phải có "trách nhiệm cao hơn" về nội dung được đưa lên các trang của mình.

"Luật pháp khắp thế giới đang thay đổi. Vì công nghệ mang tính chất quá toàn cầu nên các công ty Mỹ sẽ phải áp dụng tiêu chuẩn toàn cầu mới, ngay cả khi Quốc hội Mỹ không hành động gì" - ông Brad Smith, Chủ tịch Microsoft nói.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, chủ tịch Microsoft cho hay, hãng đã từ chối cho Chính phủ Mỹ đặt thiết bị theo dõi trong trung tâm dữ liệu của hãng để lấy dữ liệu do công nghệ nhận diện gương mặt tạo ra. Ông Smith cho rằng, nếu để chính phủ lấy được dữ liệu này, họ có thể dùng vào mục đích không đúng đắn.

Mạng xã hội - 'Miếng bánh không dễ xơi' với các tập đoàn công nghệ Mạng xã hội - "Miếng bánh không dễ xơi" với các tập đoàn công nghệ

VTV.vn - Cả Google và Amazon từng giới thiệu nhiều nền tảng mạng xã hội với nhiều kỳ vọng nhưng chỉ sau thời gian ngắn đã rơi vào quên lãng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước